Ấn Độ, Philippines gặp nhiều thiệt hại nặng do bão

Ngày 13/10, bão Phailin tại ấn Độ khiến 7 người thiệt mạng sau một trong những chiến dịch sơ tán lớn nhất trong lịch sử nước này.
Ngày 13/10, bão Phailin đã tràn vào bờ biển phía Đông của ấn Độ gây nhiều thiệt hại và khiến 7 người thiệt mạng sau một trong những chiến dịch sơ tán lớn nhất trong lịch sử nước này.

Đây là cơn bão tồi tệ nhất trong 14 năm qua, khiến ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Gopalpur với sức gió ở tâm bão lên tới 200 km/giờ. Tại thủ phủ Bhubaneswar, cây đổ khắp nơi, nhiều nhà bị tốc mái, các mảnh vỡ rải khắp phố sau khi bão tan đi và mưa lớn trong đêm đã kết thúc.

Với thêm 100.000 người được sơ tán ở bang Andhra Pradesh vào ngày 12/10, tổng số người được sơ tán đã lên tới hơn 1 triệu.

Cơ quan thời tiết ấn Độ cho hay hiện bão Phailin đã suy yếu đáng kể sau khi vào đất liền nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm. Sức gió được ghi nhận lúc 5 giờ 30 giờ địa phương là 130-140km/giờ.

Cùng ngày, giới chức Philippines cho biết đang tiến hành chiến dịch xử lý hậu quả sau bão sau khi cơn bão Nari tiến vào phía Bắc quần đảo khiến 13 người thiệt mạng.

Hiện quân đội và các nhân viên cứu hộ đang phải vất vả dọn sạch đường khỏi cây đổ và các cột điện nhằm hồi phục giao thông huyết mạch đã bị hư hại do cơn bão hôm 12/10.

Nari là cơn bão thứ 19 đổ bộ vào nước này trong năm nay khi tràn vào biển ở Đông Bắc Philippines sáng 12/10. 13 người đã thiệt mạng khi bão Nari làm tốc mái nhiều khu nhà, đổ cây và gây lụt và lở đất trước khi cuốn ra biển Đông.

Nhiều người trong số 43.000 người phải sơ tán đã bắt đầu trở về nhà. Tuy nhiên, cơ quan thời tiết lại đưa ra cảnh báo bão mới cho miền Đông Philippines. Theo đó, cơn bão nhiệt đới Wipha còn cách 1.460km và sẽ đến các vùng biển Philippines vào ngày 14/10./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục