Ấn Độ phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ phóng thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa đất đối đất Agni-III có tầm bắn hơn 3.000 km, được phóng từ một bệ phóng phức hợp tại căn cứ quân sự trên đảo Inner Wheeler.
Ấn Độ phóng thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ibnlive.in.com)

Ngày 16/4 Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III do nước này tự chế tạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đất đối đất Agni-III có tầm bắn hơn 3.000 km, được phóng từ một bệ phóng phức hợp tại căn cứ quân sự trên đảo Inner Wheeler, ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Agni-III là tên lửa hai tầng, hoạt động bằng nhiên liệu rắn, dài 16 mét, nặng 48 tấn và có khả năng mang các đầu đạn trọng lượng tới 1,5 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục