Ấn Độ phóng thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa Prithvi II đất đối đất có tầm bắn 350 km, có hai động cơ sử dụng chất đẩy dạng lỏng và có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000 kg.
Ấn Độ phóng thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa Prithvi-II. (Nguồn: economictimes.indiatimes.com)

Ngày 18/5, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã phóng thử thành công tên lửa Prithvi-II chế tạo trong nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa được phóng thử từ bãi thử ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.

Tên lửa Prithvi II đất đối đất có tầm bắn 350 km và có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000 kg. Là một trong 5 tên lửa được phát triển theo Chương trình Phát triển tên lửa được dẫn đường tích hợp của Ấn Độ, Prithvi II là tên lửa đạn đạo tự chế đầu tiên của nước này. Prithvi II có hai động cơ sử dụng chất đẩy dạng lỏng. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường tân tiến điều khiển đường đạn để bắn trúng mục tiêu.

Tên lửa Prithvi-II được phiên chế vào Các Lực lượng vũ trang Ấn Độ năm 2003, sau khi Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ triển khai chương trình phát triển tên lửa đạn đạo. Lần gần đây nhất Ấn Độ thử thành công loại tên lửa này là vào tháng 2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục