Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Astra

Ấn Độ ngày 21/5 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo không đối không Astra từ trận địa tên lửa ở Chandipur, bang miền Tây Orissa.
Các nguồn tin từ New Delhi cho biết Ấn Độ ngày 21/5 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo không đối không Astra từ trận địa tên lửa ở Chandipur, bang miền Tây Orissa.

Theo những nguồn tin này, đây là ngày thứ hai Ấn Độ phóng thử tên lửa Astra.

Việc phóng thử tên lửa này trong ngày đầu tiên đã thất bại do không đáp ứng được những tiêu chuẩn cần thiết, tuy nhiên, lần phóng thử thứ hai đã thành công.

Cũng theo những nguồn tin trên, tên lửa Astra được sử dụng để đánh chặn và phá hủy các máy bay có tốc độ siêu âm với tầm bay 80km, sẽ được kết hợp với máy bay chiến đấu Su-30 MKI.

Với chiều dài 3,8m và trọng lượng 160kg, tên lửa này có thể mang đầu đạn thường 15kg.

Dự kiến vụ phóng thử tên lửa Astra thứ ba sẽ diễn ra ngày 22/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục