Ấn Độ sẵn sàng thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn với Myanmar

Trong cuộc gặp Tổng Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Myanmar, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Myanmar trong nỗ lực phát triển đất nước.
Ấn Độ sẵn sàng thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn với Myanmar ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) trong cuộc gặp Tổng Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Myanmar Min Aung Hlaing. (Nguồn: indiatimes.com)

Ngày 29/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này sẵn sàng thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn với Myanmar, trong đó có lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Theo thông cáo chính thức của văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, trong cuộc gặp Tổng Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Myanmar Min Aung Hlaing, ông Modi nói rằng một Myanmar mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ có lợi cho Ấn Độ, đồng thời bày tỏ ủng hộ Myanmar trong nỗ lực phát triển đất nước.

Thủ tướng Ấn Độ cũng tỏ ý hy vọng Myanmar sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử hòa bình, tự do và công bằng. Ấn Độ mong muốn tăng cường khả năng kết nối các tuyến đường tốt hơn với Myanmar, quốc gia được Ấn Độ mô tả là "cửa ngõ vào khu vực các nước ASEAN."

Myanmar tiếp giáp với vùng núi Đông Bắc bất ổn của Ấn Độ - nơi các nhóm phiến quân chống chính phủ hoạt động mạnh.

Tháng Sáu vừa qua, quân đội Ấn Độ đã mở một chiến dịch xuyên biên giới truy quét phiến quân Naga tại khu vực bên trong lãnh thổ Myanmar, tiêu diệt nhiều phần tử chống đối và phá hủy một số cứ điểm của nhóm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục