Ấn Độ sắp thử nghiệm trên biển tàu ngầm hạt nhân tự chế

Tàu ngầm Arihant đã hoàn thành thủ tục giao nhận và sẵn sàng bắt đầu đợt thử nghiệm trên biển.

Ngày 22/1, tờ "Thời báo Kinh tế" cho biết tàu ngầm hạt nhân do Ấn Độ tự chế tạo "Arihant" sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển trong vài tuần tới.

Theo báo trên, tàu ngầm Arihant đã hoàn thành thủ tục giao nhận và sẵn sàng bắt đầu đợt thử nghiệm. Trong tháng 8, tàu ngầm đã khởi động thành công lò phản ứng hạt nhân.

Tàu ngầm Arihant mang 12 tên lửa đạn đạo tầm trung K-15 "Sagarika". Trong tương lai, tàu sẽ được trang bị tên lửa "Agni-3" có tầm bắn 3.500 km.

Chi phí chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ vào khoảng 2,9 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục