Ấn Độ sắp tiếp nhận 250 tấn urani đầu tiên từ Canada

Ấn Độ sắp tiếp nhận lô hàng 250 tấn urani đầu tiên từ Canada

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 25/11 dẫn nguồn tin quan chức cấp cao chính phủ nước này cho biết lô hàng 250 tấn urani đầu tiên từ Canada sẽ cập cảng Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng 12 tới.
Ấn Độ sắp tiếp nhận lô hàng 250 tấn urani đầu tiên từ Canada ảnh 1(Nguồn: indiatimes.com)

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 25/11 dẫn nguồn tin quan chức cấp cao chính phủ nước này cho biết lô hàng 250 tấn urani đầu tiên từ Canada sẽ cập cảng Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng 12 tới.

Đây sẽ là nguồn nhiên liệu bổ sung quan trọng cho 21 nhà máy hạt nhân đang hoạt động cùng với 6 dự án đang xây dựng tại Ấn Độ.

Nguồn tin trên cho biết theo thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm Canada của Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 4/2015, Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp urani trị giá 350 triệu CAD với Công ty sản xuất urani lớn nhất của Canada Cameco Corp, theo đó công ty này sẽ cung cấp 3.220 tấn urani cho Ấn Độ trong vòng 5 năm.

Năm 2010, Ấn Độ và Canada cũng đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự. Hiện nay ngoài Canada, Ấn Độ cũng tích cực hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân và mua urani từ Nga, Kazakhstan, Australia và Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục