Ấn Độ, Saudi Arabia ký hiệp định hợp tác quốc phòng

Ấn Độ và Saudi Arabia đã ký kết hiệp định hợp tác quốc phòng, nâng quan hệ chiến lược song phương lên tầm cao mới.
 
Ấn Độ, Saudi Arabia ký hiệp định hợp tác quốc phòng ảnh 1Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari (trái) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Thái tử Al Saud. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/2, Ấn Độ và Saudi Arabia đã ký kết hiệp định hợp tác quốc phòng, nâng quan hệ chiến lược song phương lên tầm cao mới.

Lễ ký kết diễn ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Thái tử Salman bin Abdulaziz Al Saud đang có chuyến thăm New Delhi.

Theo hiệp định vừa ký kết, hai bên sẽ trao đổi thông tin liên quan đến quốc phòng, hợp tác về đào tạo quân sự, giáo dục cùng nhiều lĩnh vực khác từ thủy văn học, an ninh đến hậu cần.

Theo lịch trình, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thái tử Al Saud sẽ tới chào Tổng thống Pranab Mukherjee, có các cuộc gặp với Thủ tướng Manmohan Singh, Bộ trưởng Quốc phòng A.K Antony và Bộ trưởng Ngoại giao Salman Khurshid.

Saudi Arabia hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ với kim ngạch thương mại song phương đạt 43 tỷ USD trong tài khóa 2012-2013.

Saudi Arabia cũng là nước cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này trong năm 2012-2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục