Ấn Độ sẽ cắt giảm 11% lượng dầu nhập khẩu từ Iran

Ấn Độ dự kiến sẽ nhập khẩu 15,5 triệu tấn dầu từ Iran trong tài khóa bắt đầu từ ngày 1/4, giảm 11% so với mức 17,44 triệu tấn năm ngoái.
Theo AFP, ngày 15/5, Ấn Độ cho biết sẽ giảm 11% lượng dầu mua của Iran sau những sức ép từ Mỹ đòi New Delhi tham gia nỗ lực cô lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Trong một văn bản phúc đáp gửi Quốc hội, Quốc vụ khanh Bộ Dầu mỏ và khí đốt Ấn Độ R. P. N Singh nêu rõ các nhà máy lọc dầu của nước này dự kiến sẽ nhập khẩu 15,5 triệu tấn dầu từ Iran trong tài khóa bắt đầu từ ngày 1/4, giảm so với mức 17,44 triệu tấn hồi năm ngoái.

Ấn Độ cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Italy trước đây đều là những khách hàng lớn nhập dầu của Iran và nếu không giảm lượng dầu nhập khẩu sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục