Ấn Độ sẽ dựng hàng rào thông minh dọc biên giới Pakistan

Ấn Độ tuyên bố sẽ sớm dựng hàng rào thông minh dọc đường biên giới dài 3.323km với Pakistan để ngăn tình trạng xâm nhập vào lãnh thổ nước này.
Ấn Độ sẽ dựng hàng rào thông minh dọc biên giới Pakistan ảnh 1Một ngôi nhà bị hư hại sau vụ đấu súng tại ngôi làng ở vùng biên giới Chaprar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 3/2, Ấn Độ tuyên bố sẽ sớm dựng hàng rào thông minh dọc đường biên giới dài 3.323km với Pakistan để ngăn tình trạng xâm nhập vào lãnh thổ nước này.

Phát biểu với truyền thông, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kiren Rijiju nói: "Công tác thử nghiệm hàng rào thông minh đang ở giai đoạn cuối. Hàng rào thông minh sẽ sớm hoàn thành và được dựng tại đường biên giới Ấn Độ-Pakistan. Chúng tôi sẽ dựng hàng rào thông minh tại toàn bộ các tuyến biên giới của chúng tôi, nhưng ưu tiên sẽ là biên giới Ấn Độ-Pakistan."

Hàng rào thông minh, bao gồm một vành đai an ninh nhiều lớp, sẽ báo động lập tức cho các lực lượng an ninh bảo vệ biên giới trong trường hợp xảy ra hoạt động xâm nhập.

Ấn Độ đề ra mục tiêu hoàn tất kế hoạch này vào tháng 12/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục