Ấn Độ sẽ thử nghiệm tàu ngầm lớp Scorpene có thể tàng hình

Chiếc tàu ngầm Kalvari lớp Scorpene đầu tiên được trang bị tên lửa chống hạm và ngư lôi dẫn đường tầm xa có cảm biến hiện đại sẽ được Ấn Độ đưa vào chạy thử nghiệm trong năm nay.
Ấn Độ sẽ thử nghiệm tàu ngầm lớp Scorpene có thể tàng hình ảnh 1Tàu ngầm Kalvari. (Nguồn: indiannavy.nic.in)

Tờ Business Standard đưa tin Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ P. Murugesan ngày 11/3 cho biết chiếc tàu ngầm Kalvari lớp Scorpene đầu tiên sẽ được nước này đưa vào chạy thử nghiệm trong năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo về chủ đề “Lộ trình cho lực lượng hải quân sẵn sàng cho tương lai," Phó Đô đốc Murugesan nói: “Trong năm nay, cuộc thử nghiệm sẽ được triển khai. Là chiếc đầu tiên thuộc lớp Scorpene nên các cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài, có thể mất gần một năm."

Đóng tại một nhà máy đóng tàu ở Mumbai, tàu ngầm này đã được hạ thủy trên biển lần đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái và là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm tàng hình được đóng theo Dự án 75 với sự phối hợp của tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp. Tàu được trang bị tên lửa chống hạm và ngư lôi dẫn đường tầm xa có cảm biến hiện đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục