Ấn Độ siết chặt an ninh trước thềm kỷ niệm Ngày Cộng hòa

Ấn Độ đã đặt các lực lượng an ninh của nước này trong tình trạng báo động cao sau khi có thông tin cho rằng lễ diễu binh Ngày Cộng hòa năm nay phải đối mặt với mối đe dọa từ tổ chức IS.
Ấn Độ siết chặt an ninh trước thềm kỷ niệm Ngày Cộng hòa ảnh 1Binh sỹ quân đội Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 19/1, Ấn Độ đã đặt các lực lượng an ninh của nước này trong tình trạng báo động cao sau khi có nhiều thông tin cho rằng các hoạt động kỷ niệm Ngày Cộng hòa năm nay phải đối mặt với mối đe dọa từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các nguồn tin cho hay, lực lượng bán quân sự đã được yêu cầu nâng cao cảnh giác trong lễ diễu binh Ngày Cộng hòa ở thủ đô New Delhhi, mà Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ là khách mời chính.

Nguồn tin nói: “Để tránh mọi âm mưu tấn công khủng bố, ngoài quân đội Ấn Độ, các lực lượng bán quân sự sẽ được tăng cường trong ngày 26/1… An ninh là mối quan tâm hàng đầu và tất cả các biện pháp an toàn sẽ được sử dụng giống như năm ngoái, thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama là khách mời chính trong lễ diễu binh.”

Tham dự lễ diễu binh ở New Delhhi năm nay có Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Thủ tướng Narendra Modi và ban lãnh đạo hàng đầu của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục