Ấn Độ tái khẳng định lập trường cứng rắn với khủng bố qua biên giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup khẳng định lập trường với phía Pakistan rằng khủng bố và đàm phán không thể song hành với nhau.
Ấn Độ tái khẳng định lập trường cứng rắn với khủng bố qua biên giới ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ tăng cường an ninh sau lệnh giới nghiêm tại Lal Chowk, Srinagar, thủ phủ của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 19/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News đưa tin Ấn Độ ngày 1/12 đã nói rõ với Pakistan rằng khủng bố và đàm phán không bao giờ song hành với nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho hay: “Khủng bố và đàm phán không thể song hành với nhau. Lập trường của chúng tôi về điều này là rõ ràng. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc tái diễn khủng bố qua biên giới trở thành một điều bình thường, hãy ngừng khủng bố qua biên giới và sau đó, chúng ta có thể đàm phán.”

Ông Swarup nói thêm: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu đàm phán song phương nào (với Pakistan). Chúng tôi luôn muốn đàm phán nhưng không phải trong bầu không khí khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục