Ấn Độ tăng 10% ngân sách thuế cho các bang phát triển kinh tế

Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý chi thêm 10% ngân sách thuế để hỗ trợ các bang phát triển kinh tế trong tài khóa 2015-2016.
Ấn Độ tăng 10% ngân sách thuế cho các bang phát triển kinh tế ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: nypost.com)

Tại kỳ họp Ủy ban Tài chính Quốc hội lần thứ 14 diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày 24/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý chi thêm 10% ngân sách thuế để hỗ trợ các bang phát triển kinh tế trong tài khóa 2015-2016.

Ngân sách từ thuế của chính quyền các bang trong tài khóa 2015 -2016 sẽ được bổ sung thêm 1,780 tỷ rupee (khoảng 28,6 tỷ USD), nâng tỷ lệ hưởng ngân sách từ thuế lên mức 42% so với mức 32% trước đây.

Thủ tướng Modi cho biết Chính phủ đang thay đổi từ chính sách kế hoạch tập trung ở trung ương sang cách tiếp cận đến tất cả các bang, tăng quyền cho các bang để kiểm soát kinh tế cũng như thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội theo nhu cầu.

Theo Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley, việc tăng 10% ngân sách thuế cho các bang là sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đây, đề nghị tăng ngân sách của các bang chỉ được điều chỉnh tăng trong khoảng từ 1% đến 2%.

Ông Arun Jaitley cũng cho biết tổng ngân sách cho các bang trong tài khóa 2015-2016 sẽ là 5260 tỷ rupee (khoảng 84,5 tỷ USD) so với 3480 tỷ rupee trong tài khóa 2014-2015.

Trong kỳ họp lần này, Quốc hội Ấn Độ sẽ thảo luận và thông qua nhiều báo cáo tài chính quan trọng như báo cáo tổng kết tình hình kinh tế năm tài khóa 2014-2015 và ngân sách cho lĩnh vực đường sắt.

Ngân sách cho tài khóa 2015-2016 sẽ được công bố vào ngày 28/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục