Ấn Độ tăng cường lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích AN-32

Ấn Độ đã quyết định tăng cường lực lượng và mở cuộc tìm kiếm dưới đáy biển để tìm chiếc máy bay AN-32 mất tích hôm 22/7, sau khi các cuộc tìm kiếm trên mặt nước không có kết quả.
Ấn Độ tăng cường lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích AN-32 ảnh 1Máy bay Hercules C-130J thuộc không lực Ấn Độ tham gia tìm kiến máy bay AN-32 ngày 24/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã quyết định tăng cường lực lượng và mở cuộc tìm kiếm dưới đáy biển để tìm chiếc máy bay AN-32 mất tích hôm 22/7, sau khi các cuộc tìm kiếm trên mặt nước không có kết quả.

Các tàu nghiên cứu khoa học hải dương hiện đại của Ấn Độ - bao gồm tàu khảo sát địa chất INS Nirupak, tàu nghiên cứu hải dương học Samudra Ratnakar và tàu nghiên cứu của Viện quốc gia về công nghệ Đại Dương Sagar Nidhi - đã được điều động để tìm kiếm dấu vết của máy AN-32 dưới đáy biển.

Trước đó, để tìm kiếm máy bay mất tích, Ấn Độ đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên vịnh Bengal với sự tham gia của 13 tàu hải quân, 2 tàu cảnh sát biển cùng với nhiều tàu ngầm và các tàu tuần tra thuộc các căn cứ hải quân tại đảo Andaman và Nicobar.

Tuy nhiên, sau 8 ngày tìm kiếm vẫn không phát hiện được dấu vết của chiếc máy bay cùng 29 người trên máy bay, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục