Ấn Độ tăng cường năng lực hải quân đối phó với Trung Quốc

Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa và nâng cao năng lực cho lực lượng hải quân để đối phó với sự xâm nhập ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương.
Ấn Độ tăng cường năng lực hải quân đối phó với Trung Quốc ảnh 1Máy bay chiến đấu của Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/8, mạng tin Sputniknews đưa tin Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa và nâng cao năng lực cho lực lượng hải quân để đối phó với sự xâm nhập ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương.

Theo nguồn tin, vệ tinh GSAT-7 và máy bay tuần tra tầm xa P-8I của hải quân Ấn Độ đã theo dõi 13 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương trong 3 tháng qua.

Ấn Độ cũng quan ngại các thỏa thuận về tàu ngầm giữa Bắc Kinh với Myanmar, Bangladesh và Pakistan sẽ làm tăng số lượng tàu ngầm của Trung Quốc hoạt động ở khu vực.

[Ấn Độ có kế hoạch trang bị hơn 230 trực thăng cho Hải quân]

Để đối phó với tình trạng này, Ấn Độ có kế hoạch mua 111 máy bay trực thăng đa năng có khả năng săn tàu ngầm.

Bên cạnh đó, hải quân Ấn Độ đặt mục tiêu trang bị các máy bay trực thăng tiện ích hạng nhẹ thế hệ mới cho tất cả các tàu chiến của Ấn Độ từ sau năm 2024.

Hiện nay, hải quân Ấn Độ được phiên chế khoảng 100 trực thăng, trong đó 40 là máy bay Chetak đã cũ và chủ yếu được sử dụng cho các mục đích cứu hộ và hậu cần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục