Ấn Độ: Tàu cao tốc đâm vào xe thể thao đa dụng làm 13 người chết

Tại Ấn Độ, một tàu cao tốc đã đâm phải một chiếc xe thể thao đa dụng khiến 13 người chết trong khi tại địa điểm cách thủ đô New Delhi 60km, hai tàu hỏa đâm nhau khiến hơn 50 người thương vong.
Ấn Độ: Tàu cao tốc đâm vào xe thể thao đa dụng làm 13 người chết ảnh 1Một vụ tai nạn tàu hỏa tại Ấn Độ. (Nguồn: AP)

Ngày 8/12, cảnh sát Ấn Độ cho biết hai vụ tai nạn liên quan đến tàu hỏa đã xảy ra tại miền Đông và miền Bắc nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin, tối 7/12, một tàu cao tốc đã đâm phải một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) tại một điểm giao cắt ở miền Đông Ấn Độ, khiến toàn bộ 13 người trên xe, trong đó có 5 trẻ em tử vong.

Hiện cảnh sát đang xác minh lời khai của nhân chứng rằng một bánh xe của SUV đã bị kẹt ở đường ray, và xe này đã bị đâm trước khi người bên trong có thể kịp thoát ra ngoài.

Trong vụ việc thứ hai xảy ra tại địa điểm cách thủ đô New Delhi 60km về phía Nam, hai tàu hỏa đã đâm nhau khiến một trong hai lái tàu thiệt mạng và 50 người bị thương.

Người phát ngôn của cơ quan đường sắt nhận định tầm nhìn hạn chế có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Ấn Độ là một trong những nước có mạng lưới đường sắt dài nhất trên thế giới, với khoảng 23 triệu lượt khách mỗi ngày.

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn an toàn đối với mạng lưới đường sắt khổng lồ do nhà nước quản lý này lại là mối quan ngại, khi có gần 15.000 điểm giao cắt không được giám sát tại các hệ thống đường sắt của Ấn Độ và mỗi năm lại có hàng trăm người thiệt mạng tại các khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục