Ấn Độ: Tàu hỏa chệch bánh làm nhiều người thương vong

Ít nhất 4 hành khách thiệt mạng và 8 người bị thương khi chiếc tàu tốc hành tuyến Delhi - Dibrugarh Rajdhani bị trệch bánh tại ga Golden Ganj, cách thủ phủ Patna thuộc bang Bihar.

Sáng 25/6, ít nhất 4 hành khách thiệt mạng và 8 người bị thương khi chiếc tàu tốc hành tuyến Delhi - Dibrugarh Rajdhani bị chệch bánh tại ga Golden Ganj, cách thủ phủ Patna thuộc bang Bihar ở miền Đông Ấn Độ khoảng 75km.

Truyền thông Ấn Độ cho biết 12 toa tàu bị chệch bánh và người ta nghi đây là vụ phá hoại do các phần tử Maoist đứng sau.

Các phần tử Maoist đã kêu gọi tiến hành phong trào bandh (tương tự như bãi công nhưng quy mô lớn) vào ngày 26/6 tại khu vực Golden Ganj để phản đối cái mà họ gọi là hành động “vũ lực mạnh tay” của các lực lượng an ninh chống “người dân vô tội” trong khu vực.

Hiện Cục Đường sắt đã chỉ thị cho Chủ tịch Ủy ban an toàn đường sắt tiến hành điều tra rõ nguyên nhân sự cố trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục