Ấn Độ: Thả nghi can vụ Mumbai là "sự sỉ nhục" đối với các nạn nhân

Ấn Độ ngày 10/4 đã chỉ trích việc Pakistan thả Zaki-ur-Rehman Lakhvi, nghi can chủ mưu vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ hôm 26/11/2008.
Ấn Độ: Thả nghi can vụ Mumbai là "sự sỉ nhục" đối với các nạn nhân ảnh 1Đối tượng Zaki-ur-Rehman Lakhvi (giữa), nghi phạm chủ mưu các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi năm 2008, bị cảnh sát Pakistan áp giải khỏi tòa án tại Islamabad ngày 1/1/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, Ấn Độ ngày 10/4 đã chỉ trích việc Pakistan thả Zaki-ur-Rehman Lakhvi, nghi can chủ mưu vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ hôm 26/11/2008 làm 166 người thiệt mạng, sau khi người này nộp bảo lãnh tại ngoại là "sự sỉ nhục" đối với các nạn nhân.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Ấn Độ giấu tên nói: "Đây là một tuyên bố rất đáng thất vọng, một sự sỉ nhục đối với các nạn nhân vụ tấn công Mumbai. Cộng đồng quốc tế phải xem xét kỹ lưỡng cam kết giả tạo của Pakistan về khủng bố."

Ngay trước đó, các nguồn tin cho biết giới chức Pakistan đã thả Lakhvi khi người này nộp bảo lãnh tại ngoại.

Các nguồn tin này cho rằng động thái trên nhiều khả năng sẽ làm gia tăng mối quan hệ căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ.

Theo một quan chức nhà tù, Lakhvi đã được phóng thích tối 9/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục