Ấn Độ thỏa thuận mua 2.000 tấn quặng urani của Uzbekistan

Công ty khai khoáng NMMC do nhà nước Uzbekistan quản lý đã ký hợp đồng cung cấp cho Ấn Độ 2.000 tấn quặng urani.
Ấn Độ thỏa thuận mua 2.000 tấn quặng urani của Uzbekistan ảnh 1Một hoạt động của công ty khai khoáng NMMC. (Nguồn: Cdn.trend.az)

Báo The Indian Express số ra ngày 27/8 đưa tin công ty khai khoáng NMMC (Navoi Mining & Metallurgy Combine) do nhà nước Uzbekistan quản lý đã ký hợp đồng cung cấp cho Ấn Độ 2.000 tấn quặng urani trong bốn năm, từ 2014-2018.

Đây là lần đầu tiên công ty NMMC, một trong 10 công ty sản xuất urani và vàng lớn nhất thế giới, bước vào thị trường nhiên liệu nguyên tử của Ấn Độ.

Báo trên dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho biết việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp urani là một phần trong chiến lược của Ấn Độ nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân trong nước.

Việc ký thỏa thuận nhập urani với công ty NMMC của Uzbekistan là một bước trong hướng đi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục