Ấn Độ thông qua dự thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 12

Ấn Độ thông qua dự thảo Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, giai đoạn 2012-2017, trong đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình 8,2% mỗi năm.
Trong cuộc họp ngày 15/9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Manmohan Singh, Ủy ban Kế hoạch Ấn Độ đã thông qua dự thảo Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, giai đoạn 2012-2017.

Dự thảo này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của Ấn Độ là 8,2%, cao hơn so với mục tiêu 7,9% của kế hoạch 5 năm lần thứ 11, song thấp hơn so với mức dự kiến 9% được đưa ra năm ngoái. Bản dự thảo này sẽ được Chính phủ Ấn Độ xem xét và sau đó chuyển lên Hội đồng Phát triển quốc gia (NDC) để thông qua lần cuối.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Ấn Độ Montek Singh Ahluwalia nhận định trong bối cảnh của kinh tế toàn cầu hiện nay, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình 8,2% là thực tế.

Chiến lược của kế hoạch 5 năm lần thứ 12 là tạo sự linh hoạt cho các bang sử dụng ngân sách được chính phủ trung ương cấp cho các chương trình phát triển, và cho phép họ đề ra những đường lối cụ thể để chi tiêu cho những chương trình này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục