Ấn Độ: Thủ lĩnh giáo phải nổi tiếng bị phạt tù vì hiếp dâm tín đồ

Ngày 28/8, một tòa án đặc biệt của Ấn Độ thuộc bang Haryana tuyên phạt Gurmeet Ram Rahim Singh, thủ lĩnh một giáo phái tại bang này, 10 năm tù do tội cưỡng hiếp hai nữ tín đồ.
Ấn Độ: Thủ lĩnh giáo phải nổi tiếng bị phạt tù vì hiếp dâm tín đồ ảnh 1Gurmeet Ram Rahim Singh tại cuộc họp báo ở Mumbai của Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/8, một tòa án đặc biệt của Ấn Độ đã tuyên phạt Gurmeet Ram Rahim Singh, thủ lĩnh một giáo phái tại bang Haryana, 10 năm tù do tội cưỡng hiếp hai nữ tín đồ.

Tòa án của Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã ra phán quyết trên tại một nhà tù ở thị trấn Rohtak thuộc bang Haryana.

Trong quá trình xét xử, bên công tố đã đề nghị mức án chung thân cho Rahim Singh, song các luật sư biện hộ đã đề nghị giảm nhẹ mức án.

Sau gần nửa giờ tranh luận, thẩm phán CBI Jagdeep Singh đã công bố mức án cuối cùng. Luật sư của bị cáo Rahim Singh tuyên bố sẽ kháng án.

Trước khi diễn ra phiên tòa, hàng chục nghìn cảnh sát đã được triển khai tại nhiều khu vực của bang Haryana và Punjab, nơi đối tượng Singh có rất nhiều tín đồ ủng hộ. Tuy nhiên, không có tình trạng bạo lực được ghi nhận sau khi tòa tuyên án.

Ngày 25/8 vừa qua, tòa án bang Haryana tuyên bố Rahim Singh phạm tội cưỡng hiếp 2 nữ tín đồ từ năm 2002.

Đối tượng này đã lập ra một giáo phái riêng của mình và khẳng định có tới 50 triệu tín đồ.

Chỉ ít phút sau phán quyết trên, hàng nghìn tín đồ cuồng tín của Singh đã tiến hành biểu tình và phá phách khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Nhà chức trách buộc phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số thị trấn ở bang Punjab gần bang Haryana.

Đến ngày 26/8, lệnh giới nghiêm này đã được dỡ bỏ, song vẫn hạn chế tụ tập đông người ở nơi công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục