Ấn Độ thử nghiệm thành công tàu vũ trụ "nội địa" đầu tiên

Ấn Độ đã thử thành công tàu vũ trụ RLV-TD nội địa đầu tiên từ một địa điểm phóng ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.
Ấn Độ thử nghiệm thành công tàu vũ trụ "nội địa" đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 23/5, Ấn Độ đã thử thành công tàu vũ trụ RLV-TD nội địa đầu tiên từ một địa điểm phóng ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.

Tổ chức Nghiên cứu Không gian vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã miêu tả vụ phóng RLV-TD nói trên là "thành công" sau khi tàu này đáp xuống một vùng biển trên Vịnh Bengal, cách địa điểm phóng Sriharikota khoảng 500km.

Theo các phương tiện truyền thông, ISRO còn có kế hoạch thử nghiệm thêm hai nguyên mẫu nữa trước khi phóng phiên bản cuối cùng của tàu vũ trụ RLV-TD vào năm 2030./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục