Ấn Độ thử thành công tên lửa Dhanush mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Dhanush do nước này tự chế tạo từ một tàu hải quân ở ngoài khơi bang Odisha, phía Đông Ấn Độ.
Ấn Độ thử thành công tên lửa Dhanush mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Dhanush. (Nguồn: intoday.in)

Theo các nguồn tin tối 14/11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Dhanush do nước này tự chế tạo từ một tàu hải quân ở ngoài khơi bang Odisha, phía Đông Ấn Độ.

Nguồn tin cho biết: "Đây là loại tên lửa đất đối đất và hạm đối hạm được phóng thử từ một tàu hải quân ở vịnh Bengal. Tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu định sẵn với độ chính xác cao. Tên lửa do Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng phát triển."

Dhanush đã được phiên chế vào các lực lượng vũ trang Ấn Độ và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân trọng lượng lên tới 1.000kg thuốc nổ TNT, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ.

Vụ thử tên lửa trên diễn ra vài giờ sau khi Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có tầm bắn 350km từ một căn cứ quân sự ở bãi phóng thử hỗn hợp Chandipur, bang Odisha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục