Ấn Độ thử thành công tên lửa Prithvi-II mang đầu đạn tới 1.000kg

Với tầm bắn 350km, tên lửa Prithvi-II đất đối đất này có khả năng mang các đầu đạn nặng từ 500-1.000kg và sử dụng hai động cơ đẩy dùng nhiên liệu lỏng.
Ấn Độ thử thành công tên lửa Prithvi-II mang đầu đạn tới 1.000kg ảnh 1(Nguồn: economictimes.indiatimes.com)

Hãng PTI đưa tin Ấn Độ ngày 16/2 đã thử thành công tên lửa Prithvi-II tự chế tạo từ bãi thử Chandipur.

Với tầm bắn 350km, tên lửa Prithvi-II đất đối đất này có khả năng mang các đầu đạn nặng từ 500-1.000kg và sử dụng hai động cơ đẩy dùng nhiên liệu lỏng. Số liệu thử nghiệm của vụ thử này đang được Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược phân tích.

Được phiên chế cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ năm 2003, loại tên lửa đầu tiên do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển theo Chương trình Phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp này đã chứng tỏ được ưu thế của mình.

Tên lửa Prithvi-II được thử thành công lần gần đây nhất là vào ngày 26/11/2015 từ bãi thử ở bang Odisha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục