Ấn Độ tiếp nhận máy bay vận tải C-17 đầu tiên từ Mỹ

Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 12/6 đã đưa máy bay vận tải C-17 đầu tiên đặt mua từ Hãng Boeing của Mỹ về nước.
Theo hãng tin IANS, Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 12/6 đã đưa máy bay vận tải C-17 đầu tiên đặt mua từ Hãng Boeing của Mỹ về nước, sau khi đã hoàn tất chương trình bay thử nghiệm tại Căn cứ không quân Edwards ở Palmdale, bang California.

IANS cho biết Boeing đang trong quá trình bàn giao thêm bốn chiếc C-17 cho IAF trong năm nay và 5 chiếc nữa vào năm 2014.

Phó Nguyên soái Không quân Ấn Độ SRK Nair cho biết máy bay C-17 sẽ giúp IAF trở thành một trong những nước có khả năng vận tải chiếc lược và nhân đạo hiện đại nhất thế giới. Loại máy bay này cũng sẽ giúp tăng khả năng vận tải đường không cho IAF.

Boeing đã chuyển giao 254 máy bay C-17 trong đó có 222 chiếc cho lực lượng không quân Mỹ, 32 chiếc cho Ấn Độ và các nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục