Ấn Độ tiếp tục là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

Theo số liệu của SIPRI, từ năm 2010-2014, Ấn Độ chiếm 15% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu và trong các giai đoạn 2005-2009, 2010-2014, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ tăng 140%.
Ấn Độ tiếp tục là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới ảnh 1Vũ khí của Ấn Độ trong một cuộc diễu binh. (Nguồn: ibtimes.com)

Báo The Times of India số ra ngày 17/3 đưa tin, theo báo cáo gần đây nhất của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), hiện nay Ấn Độ nhập khẩu vũ khí nhiều gấp ba lần các nước láng giềng như Trung Quốc, Pakistan, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo số liệu của SIPRI, từ năm 2010-2014, Ấn Độ chiếm 15% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu và trong các giai đoạn 2005-2009, 2010-2014, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ tăng 140%. Đáng chú ý trong giai đoạn 2005-2009, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ chiếm tới 23% nhập khẩu vũ khí toàn cầu.

Các số liệu của SIPRI cũng cho thấy ba nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ là Nga (70%), Mỹ (12%) và Israel (7%). Tuy nhiên, trong ba năm trở lại đây, Mỹ đã vượt Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ với trị giá 32.615 crore so với mức 25.448 crore của Nga.

Theo báo trên, Ấn Độ đã chi hơn 120 tỷ USD để mua vũ khí trong vòng 15 năm qua và sẽ tiếp tục chi thêm 120 tỷ USD trong thập kỷ tới để nhập khẩu vũ khí, trong bối cảnh chính sách hiện đại hóa quốc phòng thông qua sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” được chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phát động hơn 10 tháng qua chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Hiện Ấn Độ tiếp tục phải vật lộn với một nền công nghiệp quốc phòng còn non trẻ khi phải nhập khẩu tới 65% thiết bị phần cứng và phần mềm quân sự.

Trong năm năm qua, Ấn Độ đã chi gần 17 tỷ USD để thanh toán trực tiếp cho các công ty vũ khí nước ngoài, trong khi giá trị xuất khẩu vũ khí của nước này chỉ ở mức khiêm tốn 426 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục