Ấn Độ tiếp tục nới lỏng phong tỏa bất chấp dịch bệnh

Giới chức Ấn Độ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và có thể nước này sẽ sớm vượt qua Mỹ về số ca nhiễm bệnh.

Ngày 21/9, đền thờ Taj Mahal - một trong những điểm du lịch nổi tiếng thế giới của Ấn Độ, đã mở cửa đón khách trở lại sau gần nửa năm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, các trường học tại nhiều địa phương ở Ấn Độ cũng bắt đầu cho học sinh đi học trở lại. Điều này cho thấy chính phủ Ấn Độ đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa, dù cho tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Trong thời gian qua, Ấn Độ liên tục ghi nhận thêm số ca nhiễm bệnh ở mức 4 chữ số. Hiện có không ít ý kiến cho rằng Ấn Độ sẽ sớm vượt Mỹ để trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới./.

(Vietnam+)