Ấn Độ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa khủng bố

Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra thông tri yêu cầu các cơ quan thực thi luật pháp nước này triển khai tất cả các biện pháp tăng cường an ninh tại những khu vực và cơ sở “dễ tổn thương."
Ấn Độ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa khủng bố ảnh 1Lực lượng quân đội Ấn Độ. (Nguồn: AP)

Chiều 17/12, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra thông tri yêu cầu các cơ quan thực thi luật pháp nước này triển khai tất cả các biện pháp tăng cường an ninh tại những khu vực và cơ sở “dễ tổn thương,” đặc biệt tại những địa điểm công cộng có nhiều người qua lại như trường học, ga tàu xe, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trong thông tri gửi các cơ quan an ninh, bộ trên đã đề cập đến các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Peshawar, miền Tây Pakistan và vụ bắt cóc con tin tại thành phố Sydney của Australia trong hai ngày qua, cùng những diễn biến mới đây liên quan đến Nhóm thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, đồng thời nhấn mạnh tới nguy cơ khủng bố trong dịp chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ để dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa (26/1/2015).

Thông tri nêu rõ “cho đến cuối tháng 1/2015, các lực lượng an ninh và cơ quan tình báo Ấn Độ cần đặt trong tình trạng báo động rất cao để phòng ngừa những vụ việc không hay như những gì vừa xảy ra tại nước láng giềng, cũng như những nơi khác trên thế giới.”

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng được thông báo rằng tổ chức khủng bố LeT đang tìm kiếm mục tiêu hai khách sạn (chưa xác định) ở New Delhi và một đường cao tốc giữa New Delhi và Agra.

Bộ này đề nghị tiến hành các cuộc diễn tập chống khủng bố dựa trên cơ sở các thủ tục hoạt động theo quy chuẩn hiện có tại tất cả các địa điểm dễ bị tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục