Ấn Độ tiêu diệt chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố LeT

Lực lượng an ninh và quân đội Ấn Độ đã tiêu diệt Kasir Abu Qasim - thủ lĩnh hàng đầu nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT).
Ấn Độ tiêu diệt chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố LeT ảnh 1Thủ lĩnh hành động nhóm LeT Kasir Abu Qasim. (Ảnh: indianexpress.com)

Ngày 29/10, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin lực lượng an ninh và quân đội nước này đã tiêu diệt Kasir Abu Qasim - thủ lĩnh hàng đầu nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT).

Nguồn tin từ lực lượng an ninh Ấn Độ cho biết Qasim, thủ lĩnh hành động nhóm LeT đã bị bắn hạ lúc 2 giờ sáng 28/10 trong một cuộc truy quét của lực lượng an ninh và quân đội tại làng Khudpora thuộc khu vực Jammu – Kashmir, đồng thời nhấn mạnh đây là một thành công lớn của lực lượng an ninh và quân đội nước này.

Qasim là người Pakistan - một trong những chỉ huy khét tiếng của LeT từng hoạt động ở thung lũng Kashmir hơn 6 năm qua. Qasim đã lên kế hoạch tấn công xe buýt trở lực lượng bảo vệ biên giới của Ấn Độ tại Udhampur hồi tháng 9, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng và 16 người bị thương.

Ngoài ra, tên này cũng đã tham gia vụ tấn công khủng bố nhằm vào một xe chở quân đội hồi năm 2013 tại Hyderpora, khiến 8 binh sỹ thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục