Ấn Độ tìm sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc chống khủng bố

Ấn Độ tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc chống khủng bố

Nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S.Jaishankar có thể sẽ sớm có chuyến thăm tới Trung Quốc.
Ấn Độ tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc chống khủng bố ảnh 1Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S.Jaishankar. (Nguồn: AP)

Ngày 16/2, mạng Economictimes đưa tin, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có việc đưa thủ lĩnh nhóm khủng bố Jaish­e­Mohammed, Maulana Masood Azhar vào danh sách đen của Liên hợp quốc, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S.Jaishankar có thể sẽ sớm có chuyến thăm tới Trung Quốc.

Ngoài ra, trong chuyến thăm, ông S.Jaishankar cũng sẽ tiếp tục đưa vấn đề Ấn Độ gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân để tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh. Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc gặp các quan chức cấp cao vào năm 2016 để thảo luận vấn đề này.

Tuy nhiên, cuộc họp không đạt được kết quả trong bối cảnh quan hệ Ấn-Trung bị tác động bởi dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc​-Pakistan đi qua khu vực tranh chấp Kashmir cũng như sự gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương và những tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Chuyến thăm của ông S.Jaishankar sẽ diễn ra trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu đang có những thay đổi nhanh chóng tác động tới mối quan hệ Mỹ-Trung, trong khi Ấn Độ cam kết theo đuổi việc hình thành trật tự thế giới đa cực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm 2017 và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Trước đó, ông Modi có thể có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 6, và Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục