Ấn Độ treo cổ kẻ đứng sau loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Mumbai

Ngày 30/7, Ấn Độ đã xử tử Yakub Memon, kẻ đứng sau loạt vụ tấn công đẫm máu làm hàng trăm người thiệt mạng ở thành phố Mumbai năm 1993.
Ấn Độ treo cổ kẻ đứng sau loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Mumbai ảnh 1Ấn Độ đã xử tử Yakub Memon. (Nguồn: ndtv.com)

AFP/Reuters đưa tin ngày 30/7, Ấn Độ đã xử tử Yakub Memon, kẻ đứng sau loạt vụ tấn công đẫm máu làm hàng trăm người thiệt mạng ở thành phố Mumbai năm 1993.

Kênh tin tức NDTV và CNN-IBN của Ấn Độ đưa tin Memon đã bị treo cổ tại nhà tù ở thành phố Nagpur thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương (1 giờ 30 phút GMT).

Sàn chứng khoán Bombay, các văn phòng Hàng không Ấn Độ và một khách sạn hạng sang nằm trong số các mục tiêu của loạt vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Ấn Độ diễn ra hồi tháng 3/1993, làm 257 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục