Ấn Độ triệu Cao ủy Pakistan để phản đối vụ tấn công khủng bố ở Pulwama

Ấn Độ đã trao công hàm phản đối Pakistan về tình trạng gia tăng các vụ xâm nhập qua biên giới của những công dân Pakistan thuộc mạng lưới khủng bố Jaish-e-Mohammed.
Ấn Độ triệu Cao ủy Pakistan để phản đối vụ tấn công khủng bố ở Pulwama ảnh 1Khói bốc lên hiện trường vụ đấu súng ở Pulwama ngày 26/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Mạng Zee News ngày 6/9 đưa tin Ấn Độ đã trao công hàm phản đối Pakistan về tình trạng gia tăng các vụ xâm nhập qua biên giới của những công dân Pakistan thuộc mạng lưới khủng bố Jaish-e-Mohammed, thủ phạm vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thị trấn Pulwama của Ấn Độ hôm 26/8 vừa qua, khiến 8 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng.

Cụ thể, trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đã triệu Cao ủy Pakistan Haider Shah tới để trao công hàm phản đối vụ việc trên. Bộ  Ngoại giao Ấn Độ cho rằng một nhóm công dân Pakistan thuộc JeM đã xâm nhập vào khu vực Jammu-Kashmir do Ấn Độ kiểm soát trong đêm 16-17/8 và nhóm này đã tiến hành vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Pulwama.

Chính quyền New Delhi đề nghị phía Islamabad tuân thủ cam kết của mình và ngăn chặn tình trạng khủng bố xâm nhập qua biên giới, đồng thời có những biện pháp hiệu quả chống lại các nhóm khủng bố đang hoạt động tại khu vực Jammu-Kashmir.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khẳng định Pakistan phải điều tra vụ việc trên và đưa những cá nhân liên quan ra xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục