Ấn Độ, Trung Quốc cũng rung chuyển vì động đất ở Myanmar

Ngày 13/4, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới Myanmar-Ấn Độ, thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, Trung Quốc cũng cảm nhận được rõ trận động đất này.
Ấn Độ, Trung Quốc cũng rung chuyển vì động đất ở Myanmar ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

THX đưa tin, trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết vào lúc 21 giờ 55 phút (giờ Bắc Kinh) ngày 13/4, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới Myanmar-Ấn Độ.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở vị trí 23,14 độ vĩ Bắc và 94,87 độ kinh Đông, có độ sâu 130 km.

Tại Ấn Độ, bang Tây Bengal ở miền Đông và khu vực lân cận đã rung chuyển mạnh mẽ. Các quan chức cho biết nhiều người dân phải chạy ra khỏi các tòa nhà.

Tại Trung Quốc, thủ phủ Lhasa của Tây Tạng cũng cảm nhận được rõ trận động đất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục