Ấn Độ tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Pakistan vì làm gián điệp

Ngày 27/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho biết nước này sẽ trục xuất một nhân viên trong Đại sứ quán của Pakistan vì tiến hành "các hoạt động gián điệp."
Ấn Độ tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Pakistan vì làm gián điệp ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup. (Nguồn: Indianexpress)

AFP đưa tin, ngày 27/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho biết nước này sẽ trục xuất một nhân viên trong Đại sứ quán của Pakistan vì tiến hành "các hoạt động gián điệp", giữa lúc truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát New Delhi đã bắt giữ người này.

Ông Swarup thông báo trên tài khoản Twitter: "Ngoại trưởng đã triệu Cao ủy Pakistan tới để truyền đạt rằng nhân viên Đại sứ quán Paksitan đã bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh vì tiến hành các hoạt động gián điệp."

Trong diễn biến khác, cùng ngày, quân đội Pakistan thông báo đã xảy ra "đấu súng dữ dội" với các lực lượng Ấn Độ dọc ranh giới giữa hai nước, làm 5 dân thường Pakistan bị thương.

Theo nguồn tin, giao tranh diễn ra liên tục trong 11 giờ ở các khu vực Harpar và Chupar trên ranh giới tạm thời giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục