Ấn Độ ủng hộ nhà nước Palestine có chủ quyền và độc lập

Tổng thống Ấn Độ tuyên bố ủng hộ một giải pháp thông qua thương lượng để có được một Nhà nước Palestine có chủ quyền, độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.
Ấn Độ ủng hộ nhà nước Palestine có chủ quyền và độc lập ảnh 1Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. (Nguồn: AFP)

Mạng tin ANI News đưa tin Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 11/10 tuyên bố Ấn Độ ủng hộ một giải pháp thông qua thương lượng để có được một Nhà nước Palestine có chủ quyền, độc lập, có thể phát triển và đoàn kết, với thủ đô là Đông Jerusalem.

Trong bài diễn văn tại Đại học Jordan sau khi nhận bằng tiến sỹ danh dự, Tổng thống Mukherjee nói: “Chúng tôi mong muốn được chứng kiến Palestine tồn tại hòa bình bên cạnh Israel theo như Lộ trình của Bộ tứ Trung Đông và theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Tổng thống Ấn Độ sẽ đến thành phố Ramallah của Palestine trong ngày 12/10 và gặp Tổng thống Mahmoud Abbas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục