Ấn Độ và Canada tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân

Cameco - nhà sản xuất urani lớn nhất của Canada - đang tiến hành thương lượng trước với Ấn Độ về hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân.
Ấn Độ và Canada tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân ảnh 1Công nhân đang làm việc tại Cameco. (Nguồn: Reuters)

Theo tin PTI ngày 12/4, Cameco - nhà sản xuất urani lớn nhất của Canada - đang tiến hành thương lượng trước với Ấn Độ về hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân và chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Canada vào tuần tới có thể tạo thêm lực đẩy để hai bên ký kết thỏa thuận.

PTI trích dẫn nguồn tin cho biết, tiến trình thương lượng đã đến giai đoạn cuối và có thể sẽ kết thúc thành công.

Cao ủy Canada tại Ấn Độ giai đoạn từ năm 2010-2014 cũng nói rằng an ninh năng lượng là ưu tiên cao đối với Ấn Độ.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ có thể tăng khả năng để ký kết thỏa thuận trên.

Thủ tướng Modi đã nói rõ rằng đạt được thỏa thuận cung cấp urani từ công ty Cameco của Canada là một trong những mục tiêu chính trong chuyến thăm của ông tới nước này trong các ngày 14-16/4 tới.

Tuần trước ông Modi đã bày tỏ trên mạng xã hội Facebook rằng Ấn Độ mong muốn nối lại hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự với Canada, nhất là về nguồn nhiên liệu urani cho các nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục