Ấn Độ và Canada tiến hành cuộc đối thoại chiến lược

Ngoại trưởng Ấn Độ và người đồng cấp Canada đã đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược để thảo luận về hợp tác năng lượng hạt nhân.
Nguồn tin của hãng PTI cho biết Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đang ở thăm Canada và người đồng cấp nước chủ nhà John Baird đã đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên tại thủ đô Ottawa ngày 24/9.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã bàn thảo những vấn đề quan trọng như hợp tác năng lượng hạt nhân và nhất trí về sự cần thiết tiến tới ký kết một hiệp định thương mại toàn diện song phương.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Canada, hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về những vấn đề kinh tế, an ninh toàn cầu và khu vực cùng quan tâm.

Đánh giá cao những đóng góp của người Canada gốc Ấn, Ngoại trưởng Khurshid cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Khurshid cũng gặp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Canada, Ed Fast để trao đổi quan điểm về những lĩnh vực chủ chốt như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư...

Hai Bộ trưởng thừa nhận với hơn một triệu người Canada gốc Ấn tại nước Bắc Mỹ này, các mối tiếp xúc nhân dân là một trong những thế mạnh nhất trong quan hệ Ấn Độ-Canada. Ấn Độ và Canada đang thương lượng về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) nhằm tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng cho cả hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục