Ấn Độ và Nga lên kế hoạch cùng sản xuất khí tài quân sự

Hiện Ấn Độ và Nga đang trong giai đoạn hoàn tất các cuộc đàm phán về thành lập một liên doanh sản xuất các trực thăng đa năng Ka-226T.
Ấn Độ và Nga lên kế hoạch cùng sản xuất khí tài quân sự ảnh 1Trực thăng đa năng Ka-226T. (Nguồn: wikipedia.org)

Hãng TASS dẫn thông báo của Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 31/5 cho biết nước này và Nga có kế hoạch tổ chức sản xuất chung các khí tài quân sự - dấu hiệu cho thấy tiến triển lớn trong các mối quan hệ song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo tóm lược các kết quả hoạt động của chính phủ mới của Ấn Độ trong năm đầu tiên, bà Swaraj nói: "Hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự của chúng tôi với Nga trước đây dựa trên cơ chế 'người mua-kẻ bán': họ bán vũ khí và chúng tôi mua... Tuy nhiên, hình thức hợp tác hiện nay đã thay đổi. Nga đã quyết định sản xuất vũ khí tại Ấn Độ, chuyển giao các công nghệ liên quan để cùng sản xuất với chúng tôi."

Hiện Ấn Độ và Nga đang trong giai đoạn hoàn tất các cuộc đàm phán về thành lập một liên doanh sản xuất các trực thăng đa năng Ka-226T. Ngoài ra, hai bên cũng lập kế hoạch xuất khẩu các tên lửa BrahMos và trực thăng Ka-226T sản xuất chung sang các nước thứ 3.

Về các mối quan hệ với Nga nói chung, bà Swaraj nhấn mạnh “Nga là người bạn đáng tin cậy của chúng tôi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục