Ấn Độ và Nga thành lập liên doanh sản xuất máy bay trực thăng

Theo Reuters, ngày 15/10, Ấn Độ và Nga đã tuyên bố thành lập một liên doanh sản xuất máy bay trực thăng Kamov của Nga ở Ấn Độ.
Ấn Độ và Nga thành lập liên doanh sản xuất máy bay trực thăng ảnh 1Trực thăng Kamov, (Nguồn: financialexpress.com)

Theo Reuters, ngày 15/10, Ấn Độ và Nga đã tuyên bố thành lập một liên doanh sản xuất máy bay trực thăng Kamov của Nga ở Ấn Độ.

Thông báo này được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi bên lề hội nghị cấp cao lần thứ 8 Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Theo các quan chức quân đội Ấn Độ, hai nước dự kiến sản xuất ít nhất 200 máy bay trực thăng cho các lực lượng quốc phòng và kế hoạch này là một phần trong chương trình của Thủ tướng Ấn Độ Modi nhằm xây dựng một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Ấn Độ.

Hai bên đã ký thỏa thuận trên tại khu nghỉ dưỡng ven biển thuộc bang Goa của Ấn Độ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục