Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận “Tay trong tay”

Cuộc tập trận chung lần thứ 6 giữa Ấn Độ và Trung Quốc mang tên “Tay trong tay 2016” đã diễn ra tại doanh trại quân đội Aundh, bang Pune (Pun) của Ấn Độ.
Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận “Tay trong tay” ảnh 1Cuộc tập trận này dự kiến kéo dài 13 ngày. (Nguồn: indianexpress.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 16/11, cuộc tập trận chung lần thứ 6 giữa Ấn Độ và Trung Quốc mang tên “Tay trong tay 2016” đã diễn ra tại doanh trại quân đội Aundh, bang Pune (Pun) của Ấn Độ.

Theo thông cáo quốc phòng, mục đích của cuộc tập trận lần này là giúp cho quân đội hai nước làm quen với các quy trình hoạt động của nhau trong một môi trường chống khủng bố.

Thông cáo nêu rõ cuộc tập trận dự kiến kéo dài 13 ngày này tập trung vào việc huấn luyện khả năng vượt qua các trở ngại, các chiến dịch đặc biệt bằng trực thăng, bắn thử nhiều loại vũ khí, xử lý và vô hiệu hóa các thiết bị nổ tự tạo và tiến hành các chiến dịch phong tỏa, cứu hộ trong môi trường nổi dậy và khủng bố.

Trước đó ngày 15/11, một đội quân Trung Quốc đến từ Quân khu Thành Đô gồm một đại đội bộ binh đã xuống sân bay Lohegaon của Ấn Độ trên hai chiếc máy bay IL-76./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục