Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung chống khủng bố

Từ ngày 11-23/10 tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố "Tay trong tay" lần thứ 5.
Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc tập trận chung chống khủng bố "Tay trong tay" tại Pune, Ấn Độ năm 2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố từ ngày 11-23/10 tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 24/9, cuộc tập trận này nằm trong chương trình trao đổi quân sự giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ hàng tháng, ông Ngô Khiêm cho hay tổng cộng có 144 người từ Bộ chỉ huy Quân khu Thành Đô của Trung Quốc sẽ tham gia tập trận với các đồng nghiệp Ấn Độ trong cuộc tập trận có tên “Tay trong tay 2015” này.

Người phát ngôn trên cho biết thêm đây là cuộc tập trận chung chống khủng bố thứ 5 giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ.

Cuộc diễn tập đầu tiên được tổ chức ở tỉnh Vân Nam năm 2007, sau đó là các cuộc tập trận ở Belgaum của Ấn Độ năm 2008, ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 2013 và Pune (Ấn Độ) năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục