Ấn Độ vay WB 300 triệu USD để cải thiện chất lượng giáo dục đại học

Mục tiêu của dự án là cải thiện kết quả học tập của sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn và tăng cường hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học ở bang Madhya Pradesh.
Ấn Độ vay WB 300 triệu USD để cải thiện chất lượng giáo dục đại học ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã ký một thỏa thuận tài chính trị giá 300 triệu USD với Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thúc đẩy Dự án cải thiện chất lượng giáo dục đại học ở bang Madhya Pradesh.

Thỏa thuận trên do Vụ trưởng Vụ các vấn đề kinh tế Raj Kumar, Giám đốc WB tại Ấn Độ Onno Ruhl và quan chức cơ quan giáo dục đại học bang Madhya Pradesh K K Singh ký kết.

Mục tiêu của dự án là cải thiện kết quả học tập của sinh viên, đặc biệt là những nhóm sinh viên gặp thiệt thòi tại các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn và tăng cường hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học ở bang Madhya Pradesh.

Dự án có ba phần gồm Khoản vay hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục đại học; Các sáng kiến cấp độ bang và Cải thiện quản lý hệ thống.

Các khoản tiền sẽ được giải ngân dựa trên việc đạt được những kết quả cụ thể hoặc các chỉ số liên quan tới việc giải ngân. Dự án sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục