Ấn Độ xây cầu đường sắt cao nhất thế giới trên núi Himalaya

Các kỹ sư Ấn Độ đang làm việc khẩn trương trên núi Himalaya để xây dựng một cầu đường sắt cao nhất thế giới dự kiến hoàn thành vào năm 2016.
Ấn Độ xây cầu đường sắt cao nhất thế giới trên núi Himalaya ảnh 1Công trường xây dựng cầu đường sắt cao nhất thế giới. (Nguồn: AFP)

Các kỹ sư Ấn Độ đang làm việc khẩn trương trên núi Himalaya để xây dựng một cầu đường sắt cao nhất thế giới.

Dự kiến cầu này khi hoàn thành vào năm 2016 sẽ cao hơn tháp Eiffel 35m.

Cầu với kết cấu bằng thép hình vòng cung được xây dựng bắc qua sông Chenab để nối các khu vực của vùng núi kì vĩ ở bang Jammu và Kashmir miền Bắc Ấn Độ.

Cây cầu này ước tính cao 359m khi hoàn thành, vượt cầu đường sắt cao nhất thế giới hiện nay là cây cầu bắc qua sông Bắc Bàng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, cao 275m.

Chi phí xây dựng cầu ước tính khoảng 192 triệu USD, do công ty Đường sắt Konkan thuộc ngành đường sắt của nhà nước Ấn Độ thi công.

Theo các kỹ sư tham gia dự án, cây cầu dài 1.315m, sử dụng khoảng 25.000 tấn thép cùng một số vật liệu được vận chuyển bằng trực thăng đến công trường do khu vực thi công địa thế hiểm trở.

Việc thi công cầu bắt đầu từ năm 2002, nhưng phải tạm dừng vào năm 2008 do có những quan ngại về tính khả thi và an toàn của dự án, hai năm sau đó mới được "bật đèn xanh" tiếp tục xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục