Ấn Độ xây và nâng cấp 10 sân bay dọc biên giới với Trung Quốc

Sau khi được xây dựng và nâng cấp, các sân bay dã chiến này sẽ nằm ở vị trí cao hơn và tạo thuận lợi cho các máy bay trực thăng của Ấn Độ hoạt động.
Ấn Độ xây và nâng cấp 10 sân bay dọc biên giới với Trung Quốc ảnh 1Máy bay trực thăng của Không quân Ấn Độ. (Nguồn: rediff.com)

Ngày 21/8, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết lực lượng không quân nước này (IAF) đang tăng cường xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng dọc biên giới với Trung Quốc tại bang Arunachal Pradesh.

Nguồn tin từ Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DPRO) cho biết IAF đang triển khai kế hoạch nâng cấp 8 sân bay dã chiến vốn được xây dựng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 và xây dựng thêm hai sân bay như vậy ở làng Tuting và thị trấn Tawang.

Dự kiến, công việc trên sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Đáng chú ý, việc nâng cấp cơ sở của sân bay dã chiến tại Vijaynagar sẽ được triển khai ngay khi tuyến đường bộ giữa vùng Miao và Vijaynagar được kết nối. Vijaynagar (Ấn Độ) là điểm gần nhất với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và ba mặt được bao quanh bởi Myanmar.

Hồi đầu năm 2016, 4 cơ sở hạ tầng của sân bay dã chiến ở thị trấn Mechuka, Ziro, Along và Walong đã được đưa vào hoạt động.

Sau khi được xây dựng và nâng cấp, các cơ sở này nằm ở vị trí cao hơn và tạo thuận lợi cho các máy bay trực thăng hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục