Ấn Độ xuất khẩu quốc phòng hơn 200 triệu USD năm 2015

Ấn Độ xuất khẩu quốc phòng hơn 200 triệu USD trong năm 2015

Ấn Độ dự kiến xuất khẩu quốc phòng có thể vượt qua mốc 200 triệu USD trong năm nay, tăng gấp đôi so với mức khoảng 105 triệu USD của tài khóa 2014-2015.
Ấn Độ xuất khẩu quốc phòng hơn 200 triệu USD trong năm 2015 ảnh 1Tàu ngầm tấn công Scorpene do Ấn Độ hợp tác với Pháp sản xuất. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mạng tin Zeenews của Ấn Độ ngày 17/10 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Manohar Parrikar tại buổi khai mạc Diễn đàn kinh doanh toàn cầu ở bang Goa cho biết, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ có thể vượt qua mốc 200 triệu USD trong năm nay, tăng gấp đôi so với mức khoảng 105 triệu USD của tài khóa 2014-2015.

Bộ trưởng Parrikar cho rằng xuất khẩu quốc phòng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp tăng cường tình hữu nghị với các nước.

Ông Parrikar cũng nhấn mạnh sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” trong lĩnh vực quốc phòng sẽ đem lại “lợi ích gấp ba lần,” theo đó Ấn Độ có thể tự chủ về quốc phòng, giảm chi phí hiện đại hóa lĩnh vực này với sự phát triển của nền quốc phòng trong nước, nâng cao kỹ năng, tạo việc làm và cải tiến công nghệ quốc phòng, cũng như tăng khả năng ứng dụng trong lĩnh vực dân sự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục