Ấn Độ-Canada đạt thỏa thuận hợp tác về hạt nhân

Canada và Ấn Độ sẽ ký kết và thực thi hiệp định hợp tác hạt nhân, chấm dứt tình trạng "đóng băng" trong lĩnh vực này từ năm 1974.
Ấn Độ và Canada đã hoàn tất các cuộc đàm phán về Hiệp định hợp tác hạt nhân, chấm dứt tình trạng "đóng băng" trong quan hệ hợp tác hạt nhân giữa hai nước kể từ năm 1974.

Hiệp định hợp tác hạt nhân cho phép các công ty Canada xuất khẩu nhiên liệu, thiết bị và công nghệ hạt nhân "có kiểm soát" sang Ấn Độ và ngược lại. Cụ thể, Canada sẽ cung cấp công nghệ hạt nhân và nhiên liệu urani cho Ấn Độ cùng với công nghệ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở liên quan.

Sau cuộc hội đàm ngày 28/11 giữa Thủ tướng Canada Stephen Harper và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bên lề Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Khối Thịnh vượng chung ở Trinidad và Tobago, hai bên ra tuyên bố nêu rõ: "Canada và Ấn Độ giờ đây sẽ tiến hành những bước đi cần thiết nhằm ký kết và thực thi Hiệp định hợp tác hạt nhân".

Chính quyền của Thủ tướng Harper muốn xúc tiến việc ký kết hiệp định này do thị trường năng lượng Ấn Độ được đánh giá có nhiều tiềm năng. Các công ty Canada tin tưởng sẽ tăng mạnh doanh thu từ một trong những thị trường lớn nhất thế giới này, cũng là một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay.

Trung bình, xuất khẩu công nghệ năng lượng hạt nhân mang lại cho Canada 1,13 tỷ USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục