Ấn Độ-Nga sắp ký các thỏa thuận quốc phòng trị giá 10 tỷ USD

Nga một lần nữa sẽ nổi lên như nhà cung cấp vũ khí quân sự hàng đầu của Ấn Độ với các thỏa thuận quốc phòng trị giá 10 tỷ USD dự kiến được công bố trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ.
Ấn Độ-Nga sắp ký các thỏa thuận quốc phòng trị giá 10 tỷ USD ảnh 1Khinh hạm Nga phóng tên lửa trong một cuộc diễn tập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The Hindu ngày 22/12 đưa tin, sau một thời gian dài gián đoạn, Nga một lần nữa sẽ nổi lên như nhà cung cấp vũ khí quân sự hàng đầu của Ấn Độ với các thỏa thuận quốc phòng trị giá 10 tỷ USD dự kiến được công bố trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 24/12.

Theo các nguồn tin chính thức, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ ký một thỏa thuận mua 4 khinh hạm tàng hình lớp Krivak hoặc Talwar đã được cải tiến. Thỏa thuận này ước tính có giá trị lên tới 3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, New Delhi dự kiến sẽ ký thỏa thuận mua máy bay trực thăng và hệ thống phòng không S-400 Triumph.

Với những thỏa thuận này, Nga sẽ nổi lên là nhà cung cấp vũ khí quân sự hàng đầu cho Ấn Độ, vị trí do Mỹ nắm giữ trong vài năm qua.

Ấn Độ trước đó đã mua 6 khinh hạm thuộc cả hai lớp nêu trên và rất hài lòng với hoạt động của loại tàu này do chúng có hỏa lực mạnh so với các tàu cùng kích cỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục