Ấn Độ-UAE thống nhất tăng cường quan hệ kinh tế

Ngày 18/2, hội nghị HLTF Ấn Độ-UAE về đầu tư đã tiến hành thảo luận một loạt lĩnh vực ưu tiên hợp tác đầu tư giữa hai nước.
Cục thông tin Ấn Độ cho biết Lực lượng chuyên trách cấp cao (HLTF) về đầu tư giữa Ấn Độ và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 18/2 đã có cuộc họp tại Abu Dhabi, với sự tham dự của hơn 50 đại diện chính phủ và lĩnh vực tư nhân hai nước.

Hội nghị HLTF Ấn Độ-UAE về đầu tư đã tiến hành thảo luận một loạt lĩnh vực ưu tiên hợp tác đầu tư giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận trên nguyên tắc về một hiệp định thúc đẩy và bảo vệ đầu tư song phương (BIPA), hỗ trợ và giúp đỡ chính phủ hai nước tìm giải pháp cho những vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư hiện có và tìm cơ hội cho những dự án đầu tư mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Sharma nhấn mạnh tới vị trí của Ấn Độ như một điểm đến đầu tư lớn của đầu tư nước ngoài và những cơ hội cho UAE, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng như xây dựng đường bộ, đường sắt, sân bay dân sự, hải cảng, điện… Ông cũng nêu rõ nguyện vọng hợp tác của Ấn Độ trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt tại UAE.

HLTF được thành lập tháng 4/2012, là diễn đàn nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến đầu tư hiện nay giữa Ấn Độ và UAE, đồng thời thúc đẩy và tạo điều kiện cho đầu tư giữa hai nước. Ấn Độ và UAE đã trở thành những đối tác thương mại quan trọng và kim ngạch thương mại song phương dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục mới trong những năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục