An Giang "khóa chặt" chặt ổ dịch, Bà Rịa-Vũng Tàu giảm sâu các ca F0

Huyện Phú Tân (An Giang) phong tỏa theo diện hẹp, "khóa chặt" các ổ dịch ngay khi phát hiện; số ca F0 mới mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giảm sâu nhờ khống chế tốt các điểm nóng.
An Giang "khóa chặt" chặt ổ dịch, Bà Rịa-Vũng Tàu giảm sâu các ca F0 ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (bìa phải) trực tiếp kiểm tra công tác diều trị F0 tại cơ sở điều trị COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Phú Tân, nhất là việc liên tiếp phát hiện thêm ổ dịch mới tại thị trấn Chợ Vàm và xã Phú Lâm, ngày 20/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Tân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra công tác quản lý, điều trị, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở điều trị tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân; kiểm tra việc phong tỏa, thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong khu phong tỏa tại ấp Trung Thạnh và ấp Trung 1 (thị trấn Phú Mỹ) và ấp Phú Trường (thị trấn Chợ Vàm).

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện Phú Tân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị huyện Phú Tân tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; bình tĩnh, sáng suốt, thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, ứng phó phù hợp với tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp trên địa bàn; nhanh chóng tổ chức lại khu thu dung điều trị (trong đó, các xã/thị trấn trên địa bàn huyện phải chuẩn bị 1 cơ sở điều trị F0); tăng cường nguồn nhân lực, vật lực nhanh nhất, tốt nhất để đảm bảo điều kiện điều trị hiệu quả, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Đối với việc phong tỏa tại các ổ dịch trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Phú Tân cần thực hiện phong tỏa theo diện hẹp, “khóa chặt” các ổ dịch ngay khi phát hiện; thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg tại các địa phương chưa có dịch và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg tại các địa phương có dịch; kiểm soát chặt vòng ngoài, vòng trong theo phương châm “người cách ly người,” “nhà cách ly nhà,” “khu phố cách ly khu phố;” tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; đẩy mạnh an sinh xã hội, kịp thời chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để người dân an tâm ở nhà chống dịch, nhất là những hộ nghèo, khó khăn.

Bên cạnh đó, huyện Phú Tân khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng chọn thêm các địa điểm thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 phù hợp, đảm an toàn.

[An Giang dồn lực kiểm soát ổ dịch mới tại huyện Phú Tân]

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng lưu ý, ngoài việc chuẩn bị các khu cách ly tập trung, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân cần chuẩn bị ít nhất 1 cơ sở điều trị F0.

Huyện Phú Tân cũng cần phân loại, đánh giá đối tượng nguy cơ để tổ chức cách ly phù hợp, đảm bảo an toàn, không xảy ra lây nhiễm chéo.

Số ca F0 tại Bà Rịa-Vũng Tàu giảm sâu

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20/9, tỉnh ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 1 ca ngoài cộng đồng tại xã An Ngãi (huyện Long Điền), 6 ca trong khu cách ly tập trung và 1 ca trong khu phong tỏa.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 2 ca và huyện Long Điền 6 ca. Như vậy, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, số ca F0 mới hàng ngày ở tỉnh chỉ ghi nhận ở mức 1 con số.

Cũng trong 4 ngày qua, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 2 ca F0 ngoài cộng đồng, đều ở huyện Long Điền (đang giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg), gồm một ca tại xã An Ngãi ngày hôm nay và 1 ca tại thị trấn Long Điền ngày 18/9.

Trước đó, ngày 19/9, toàn tỉnh ghi nhận 24 ca F0 và không có ca F0 nào ngoài cộng đồng, ngày 18/9 ghi nhận 10 ca F0 (1 ca ngoài cộng đồng), ngày 17/9 ghi nhận 12 ca.

Các huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo được áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 9/9 đến nay đã bảo vệ tốt địa bàn, không phát sinh ca F0 nào.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do các điểm nóng trên địa bàn tỉnh đều đã được khống chế nên số ca F0 mới mỗi ngày trên địa bàn tỉnh đã giảm rất sâu.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng công an, y tế quản lý chặt địa bàn, thực hiện triệt các biện pháp cần thiết ngay khi phát hiện ca mắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục